ĐỒNG NAI:

Một cán bộ xác định dư diện tích đền bù để nhận tiền

Theo đó, vào năm 2002, ông Phạm Văn Ron (ở xã An Hòa) bán 8.000 m2 đất cho ông Mai Văn Yên. Quá trình đo đạc, từ 8.000 m2 đất ông Phước lập bảng kê diện tích lên thành hơn 9.000 m². Sau đó, ông Phước báo cho ông Ron hay diện tích đất ông Ron bán nay đo còn dư, để ông Ron lấy 40 triệu đồng phần tiền đền bù diện tích đất dư này. Cùng lúc, ông Nguyễn Văn Nghiệm, người có thửa đất giáp ranh với đất ông Ron, phát hiện bị thiếu đất nên khiếu nại. Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện phần đất dư của ông Ron chính là phần đất thiếu hụt của ông Nghiệm nên thu hồi lại số tiền đền bù thừa. Ông Ron khai nhận sau khi báo cho biết có diện tích đất dư, ông Phước đề nghị ông Ron phải “thưởng”. Vì vậy, sau khi nhận được tiền đền bù ông Ron đưa cho vợ ông Phước 20 triệu đồng .

Dự kiến hôm nay (31-12), Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Long Thành sẽ làm việc với Đảng ủy xã An Hòa về hình thức xử lý kỷ luật ông Phước.

VĨNH YÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm