Một công ty nước ngoài kinh doanh game online trái phép

Công ty này đã có hành vi thuê người Việt Nam “cày” game để lấy sản phẩm ảo rồi bán lại cho các game thủ ở Hàn Quốc lấy tiền thật.

Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TT&TT, cho biết công ty do ông Vương Trí Hân (người Việt Nam) làm giám đốc chỉ là danh nghĩa pháp lý. Trên thực tế, công ty do bốn người Hàn Quốc trực tiếp điều hành.

Tại thời điểm thanh tra, công ty này đang sử dụng 50 máy vi tính, trong đó 21 máy kinh doanh Internet (không ký hợp đồng với các doanh nghiệp cung cấp), 23 máy sử dụng các game Hàn Quốc để kinh doanh đồ ảo trong game. Theo ông Bản, các game đều có máy chủ đặt ở Hàn Quốc, tài khoản game do công ty ở Hàn Quốc trả tiền.

T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm