Mưa lớn, nhiều trường ở Nghệ An, Hà Tĩnh dời ngày khai giảng

Sáng 5-9, vượt lên khó khăn trong mưa lũ, nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Tại TP Vinh (Nghệ An), trời mưa suốt buổi sáng, nhiều con đường, cổng trường ngập nước. Hàng ngàn phụ huynh đi xe hơi hoặc mặc áo mưa đi xe máy chở con đến dự lễ khai giảng.

Phụ huynh ở TP Vinh mang áo mưa chở con đi khai giảng.

Do trời mưa xối xả nên Trường Thực hành sư phạm (thuộc Trường ĐH Vinh), Trường THCS Đặng Thai Mai, Trường Tiểu học Hưng Dũng 1(TP Vinh) tổ chức khai giảng trong lớp, hội trường hoặc nhà đa chức năng.

Nhiều học sinh lớp 1 lần đầu dự lễ khai giảng nên háo hức vượt khó đến trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh Trường Thực hành sư phạm cũng thắc mắc tại sao trường không lùi ngày khai giảng, chờ trời khô nắng tổ chức lễ ngoài sân trường cho an toàn, sạch đẹp.

Trường Thực hành sư phạm (thuộc Trường ĐH Vinh) khai giảng trong nhà thi đấu đa chức năng.

Trưa cùng ngày, các phụ huynh lại mang áo mưa vượt nước ngập đường đến chở con trở về nhà.

Nhiều huyện miền núi, trung du ở Nghệ An được thời tiết ủng hộ, sân trường khô ráo nên đã tổ chức lễ khai giảng ngoài trời.

Tại Hà Tĩnh, các trường học ở huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ… đều tổ chức lễ khai giảng trong hội trường.

Sau khai giảng, học sinh ở TP Vinh đứng dưới mưa chờ bố, mẹ mang áo mưa đến đón. 

Do mưa lụt, nước ngập, đường giao thông chia cắt, đến sáng 5-9, ở Hà Tĩnh có hơn 222 trường học chưa thể khai giảng năm học mới. Trong đó, huyện Đức Thọ có hai trường, huyện Hương Khê có 61 trường với tổng số khoảng 26.000 học sinh; huyện Vũ Quang có 32 trường khoảng 6.000 học sinh; huyện Hương Sơn 78 trường với trên 26.000 học sinh; TP Hà Tĩnh có 49 trường với trên 24.600 học sinh.

Ở Nghệ An cũng có hơn 130 trường học chuyển ngày khai giảng do mưa ngập. Trong đó, huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò cũng là hai địa phương có 100% trường học dời lịch khai giảng đến sau ngày 5-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm