Ném động vật hoang dã cản đường cảnh sát

Ngày 1/12, khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1B, hai cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện một xe khách dừng đón trả khách và hàng hóa không đúng quy định.

Sau khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế bất ngờ nhanh tay đóng sầm cửa, phóng xe bỏ chạy. Cảnh sát lập tức truy đuổi.

Sau quãng đường 2 km, phụ xe ném 2 sọt chứa động vật hoang dã xuống đường nhằm truy cản lực lượng làm nhiệm vụ. Lái xe phóng với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường hòng trốn thoát. Nhưng chạy tiếp được 2 km nữa, chiếc xe khách đã bị công an đuổi kịp, chặn lại. Nhiều loại động vật hoang dã được phát hiện trên ôtô.

Chủ xe khách khai tên là Nguyễn Bảo Hạnh (32 tuổi) ở Bắc Ninh, hai phụ xe là Nguyễn Văn Đường (29 tuổi) và Phạm Ngọc Quang (26 tuổi).

Phòng cảnh sát môi trường Hà Nội đang tiếp tục điều tra nguồn gốc số hàng trên.

Theo Hà Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm