Nghệ An ghi nhận số F0 cao kỷ lục, Hà Tĩnh phát hiện 4 ca bệnh ở quán karaoke

Tối 21-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tính trong 24 giờ qua (từ 18 giờ chiều 11-12 đến 18 giờ chiều 12-11), trên địa bàn Nghệ An ghi nhận tới 100 ca dương tính với COVID-19. Đây là số ca mắc cao nhất trong một ngày (24 giờ) kể từ khi trên địa bàn tỉnh Nghệ An có dịch COVID-19.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2.985 bệnh nhân mắc COVID-19.

Khu vực cách ly ở đường Phạm Huy (phường Quán Bàu, TP Vinh). 

Theo ghi nhận, tại địa bàn Nghệ An, tính từ ngày 22-10 đến nay, tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (đóng tại TP Vinh) đã xuất hiện 31 F0, trong đó có 26 bệnh nhận và 5 người nhà của bệnh nhân đang điều trị.

Còn ở huyện Nghi Lộc từ ngày 4-11 đến nay, toàn huyện đã xuất hiện hơn 110 F0, trong đó, nhiều nhất là xã Nghi Hoa có hơn 50 F0. Các ca bệnh cộng đồng đầu tiên phát sinh từ các địa bàn xóm Kim Liên (thị trấn Quán Hành) và xã Nghi Hoa. Từ các ca nhiễm cộng đồng đã lây lan sang học sinh tại các địa bàn có dịch, với 37 trường hợp. Trong đó, có 5 học sinh mầm non, 6 học sinh tiều học và 25 em học sinh bậc THCS và một học sinh bậc THPT.

Cạnh đó, đến nay số công dân Nghệ An từ TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước…về quê  từ ngày 1-10 đến nay là hơn 34.400 người, trong đó đã phát hiện 498 ca dương tính. 

Người dân ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sắp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm trong đêm. 

Tại Hà Tĩnh, ngày 12-11, phát hiện thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca trong cộng đồng. Đặc biệt trong số 9 ca F0 trong cộng đồng có chùm ca bệnh là lái xe đầu kéo BKS 38H-01325 từ huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) về Hà Tĩnh, chùm ca bệnh 4 nữ nhân viên phục vụ tại quán Karaoke An Hồng (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) và chùm ca bệnh trong một gia đình ở xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, tính từ ngày 4-11 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh phát hiện 150 ca mắc COVID-19, trong đó có 27 ca trong khu vực phong tỏa và 62 ca trong cộng đồng, còn lại đã được cách ly trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm