Ngư dân bị tàu Trung Quốc thu tài sản

Đại úy Nguyễn Xuân Sơn, cán bộ trinh sát Đồn biên phòng 288, cho biết đơn vị đang chờ tàu cá trên vào bờ để củng cố đầy đủ hồ sơ, làm cơ sở đấu tranh ngoại giao.

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên có công văn đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei can thiệp, bảo vệ quyền lợi 11 ngư dân Phú Yên trên tàu cá PY-90260-TS. Đồng thời yêu cầu cơ quan hữu quan Brunei đưa những ngư dân này về nước. Trước đó, phía Brunei đã yêu cầu các ngư dân nộp tiền chuộc, nếu không sau một tuần sẽ đưa ra xét xử.

HỒNG HÀ - TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm