Ngư dân thả lưới dính rùa xanh, giao nộp để thả về biển

Chi cục Thủy sản thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thả một cá thể rùa xanh (còn gọi là con vích) về lại biển. Con rùa xanh này dài hơn 1 m, nặng 120 kg.

Con rùa do ngư dân Phan Đình Lin (ngụ xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) phát hiện mắc vào lưới khi ông Lin kéo lưới trên đầm Đề Gi (huyện Phù Cát) tối 23-3. Đến sáng hôm sau, ông Lin đưa con rùa về cảng Đề Gi, tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về biển.

Lực lượng chức năng thả rùa xanh về lại biển. Ảnh: CTV

Trước đó, đầu tháng 3-2021, một người dân ở thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát đã mua lại một con rùa biển đang bị rao bán tại chợ ở địa phương này rồi giao cho cơ quan chức năng thả về biển. 

Rùa xanh được thả về biển. Ảnh: CTV

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, rùa xanh (có tên khoa học là Lepidochelys olivacea) là loại động vật biển quý hiếm nằm trong nhóm đang bị đe dọa theo phân loại của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), thuộc phụ lục I của Công ước Quốc tế về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm