Người chết “ký” hồ sơ đất đai

Theo tài liệu, ngày 27-4, UBND xã Mỹ Tịnh An lập bản mô tả ranh giới, mốc giới một thửa đất có diện tích 133,6m2 với mục đích xác lập đất công, chuẩn bị xây dựng trụ sở ấp. Trong hồ sơ thể hiện bốn chữ ký của những hộ giáp ranh. Tuy nhiên chỉ có hộ ông Đinh Văn Hòa ký thật.

 Cá nhân ông Trưởng không ký và ở đây không có hộ nào tên Huỳnh Văn Trưởng như hồ sơ ghi. Đặc biệt là bà Lê Thị Nhung (chết ngày 21-3) và ông Dương Văn Mạnh (chết ngày 22-4, đều có giấy chứng tử) vẫn có chữ ký trong hồ sơ này.

Theo NGỌC HẬU (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm