Người dân đổ xô khai thác đá san hô biển

Tại các thôn Thanh Thủy, An Cường, người dân thản nhiên khai thác đá san hô biển mang đi tiêu thụ. Do đá san hô bị khai thác ồ ạt nên nhiều loài thủy sản ven bờ bị cạn kiệt khiến thu nhập của ngư dân đaánh bắt ven bờ bị thiệt hại đáng kể, chưa kể ảnh hưởng tới môi trường sinh thái biển.

Người dân đổ xô khai thác đá san hô biển ảnh 1

Đá san hô biển bị khai thác ồ ạt tại vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, cho biết địa phương đã cấm người dân khai thác đá san hô nhưng đến nay vẫn chưa ngăn chặn được triệt để tình trạng này. Được biết, đá san hô biển thường được dùng để phối cây cảnh, làm hòn non bộ với giá bán từ 150.000 đến 1,2 triệu đồng/m3.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm