Người đàn ông Trung Quốc mắc COVID-19 đã đi những đâu?

Ngày 26-3, lãnh đạo thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết 8 trường hợp tiếp xúc gần với người đàn ông Trung Quốc nhiễm COVID-19, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Lực lượng chức năng TP Thuận An phong tỏa khu phố 4 (phường An Phú) vào đêm 25-3. Ảnh: KD

Cả 8 trường hợp F1 đều đang được cách ly tập trung. Ngoài ra, còn có  23 trường hợp F2 đang cách ly theo dõi tại nhà.

Cũng theo lãnh đạo TP Thuận An, người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 3-2020. Đến tháng 1-2021 người này đi đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Ngày 22-3, người này từ Tây Ninh trở về nơi ở tại khu dân cư OASIS 2 (phường An Phú, TP Thuận An).

Từ ngày 23 đến ngày 25-3 người này tới công ty tại khu dân cư Việt -Sing (phường An Phú, TP Thuận An) để đi làm.

Đến ngày 25-3, người này bắt Grap biển số 60A-73663 lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hồ Chí Minh làm xét nghiệm để làm thủ tục qua Campuchia công tác, thì phát hiện dương tính với COVID-19.

Hiện tại, ngành chức năng TP Thuận An đã phong tỏa tạm thời khu vực công ty nơi làm việc và nơi ở của bệnh nhân này.

Ngành y tế vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân và F2 để khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm