Người dân Rạch Giá lại có nước

Được biết mỗi máy có 45 mã lực với công suất bơm mỗi máy khoảng 1.500 m3 nước/giờ.

Tại thời điểm lấy nước vào hôm 10-5, độ mặn giảm đạt chuẩn cho phép nên công ty cho mở toàn bộ hệ thống cống để lấy nước vào hồ. Đến chiều 10-5, công ty đã cung cấp nước máy 100% công suất cho người dân TP Rạch Giá; đồng thời đóng toàn bộ hệ thống cấp nước ngầm và các giếng khoan. Trong ngày 10-5, các xà lan cũng đã ngưng vận chuyển nước về hồ chứa.

Như vậy, cuộc “khủng hoảng” nước tại TP Rạch Giá bắt đầu diễn ra từ ngày 14-4 khi độ mặn đã vượt ngưỡng cho phép nhiều lần giờ đã trở lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm