Người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hansae Vina (gia công may mặc, vốn Hàn Quốc), thông tin thay vì đi làm từ mùng 7 tháng Giêng, công ty cho gần 10.000 công nhân nghỉ Tết đến mùng 10 (ngày 6-2) mới đi làm trở lại.

Theo ông Hùng, hiện chưa thể đánh giá số công nhân quay lại làm việc đạt tỉ lệ bao nhiêu trong ngày đầu năm. Tuy nhiên, các năm trước đó tỉ lệ này đạt hơn 90%. Ông Hùng cũng cho biết trước khi nghỉ Tết, các hoạt động chăm lo cho người lao động và chế độ tiền lương, phúc lợi luôn được DN và công đoàn cân nhắc đưa vào thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo quyền lợi người lao động, thay cho các chính sách mang tính ngắn hạn để công nhân phấn khởi trở lại làm việc những ngày đầu năm.

Trong khi nhiều công ty, công sở cho người lao động nghỉ Tết kết hợp nghỉ phép dài ngày thì một số công ty vẫn duy trì sản xuất trong dịp Tết. Cụ thể, Công ty Intel Việt Nam trừ khối văn phòng, bộ phận sản xuất vẫn làm việc xuyên Tết. Một nhân viên bộ phận sản xuất bật mí những ngày làm Tết thu nhập bình quân đạt hơn 3 triệu đồng/ngày, chưa kể tiền sếp lì xì.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, cho biết mùng 7 (ngày 3-2) số công ty hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết khá ít, chỉ khoảng 10%. Đa số DN còn lại cho công nhân, người lao động chính thức làm việc từ thứ Hai mùng 10 (ngày 6-2). “Đầu tuần LĐLĐ TP sẽ có thống kê chính thức tỉ lệ công nhân lao động, DN hoạt động trở lại sau Tết” - ông Khải nói.

Ông Đoàn Văn Đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, cho biết những ngày đầu năm số DN trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại đạt 95%. Dự kiến hôm nay tỉ lệ DN, lao động chính thức hoạt động trở lại đạt 100%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm