Người tố giác Phạm Giang Bắc bị hăm dọa

Chị Nguyễn Thị M.L. cho biết ngay sáng sớm, bà Phạm Thị Đ. đến nhà tìm chị. Khi biết chị đi vắng, bà Đ. đã nhắn lại rằng nếu chị tố giác Bắc thì có chuyện gì xảy ra đừng trách. Chị đã gọi điện thoại hỏi Bắc thì Bắc nói rõ ràng từng tiếng một: “Mày muốn khai gì thì kệ mẹ mày, tao không sợ gì hết”.

Còn chị Nguyễn Thị L.P. cho biết lúc 15 giờ cùng ngày, Bắc đi cùng hai người đến tìm chị. Chị sợ nên trốn đi nơi khác và gọi điện thoại trình báo sự việc với Công an TP Biên Hòa. Chị cho biết thêm, năm 2011, một lần chị cùng với nhiều nạn nhân ký tên tố giác Bắc thì cũng bị Bắc đe dọa.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm