Ninh Thuận: Cá chết trắng hồ chưa rõ nguyên nhân

Toàn bộ công viên được cho là “lá phổi” của TP bị ô nhiễm vì nặng mùi hôi. Một công nhân Công viên nước 16-4 cho biết đã có nhiều công nhân bị đau, sưng đỏ hai mắt vì liên tục tham gia vớt cá chết.

Ninh Thuận: Cá chết trắng hồ chưa rõ nguyên nhân ảnh 1

Công nhân vớt cá chết phải bịt kín mặt, đeo kính để ngừa sưng đỏ mắt. Ảnh: M.TRÂN

Theo ông Vũ Văn Thuận - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Xây dựng Thảo Sơn Hoa Kiểng (đơn vị quản lý Công viên nước 16-4), hiện chưa biết nguyên nhân cá rô phi chết hàng loạt. Công ty có công văn báo cáo UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm để chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân cá chết. Đến chiều qua, hồ nước tạm thời được bơm nước khử trùng, khử mùi.

Theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Tiền Giang, do nắng nóng kéo dài, nhiều hộ dân thả giống trước lịch thời vụ dẫn đến lây lan mầm bệnh… là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại tôm nuôi. Đến nay đã có trên 300 ha nuôi tôm sú ở Tiền Giang xảy ra hiện tượng tôm chết, thiệt hại hàng tỉ đồng.

M.TRÂN - T.NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm