Nổ bình hơi, cháu trai 13 tuổi chết oan

Khoảng 7 giờ ngày 4-6, một vụ nổ bình hơi (bình nén khí) tại tiệm bơm vá vỏ xe ô tô số B11/19C khu phố 2, thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) do ông Nguyễn Ngọc Đức làm chủ. Vụ nổ làm em Nguyễn Hoàng Phúc (13 tuổi) - con trai ông Đức chết thảm.

Tai nạn bất ngờ

Đang ở trong nhà, ông Đức nghe tiếng nổ kinh hoàng bèn chạy ra và chết lặng khi chứng kiến con trai chết không toàn thây do mảnh vỡ từ vỏ bình hơi văng trúng. Mẹ và hai người chị của Phúc khóc gào thảm thiết trước cảnh tang thương.

Những người cùng làm nghề vá ép gần đó đã tự động phong tỏa khu vực ngăn không cho người hiếu kỳ vào trong rồi điện thoại báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, bình hơi dài khoảng 2 m, có đường kính hơn 1 m bị xé toang. Sức nổ làm mảnh vỏ văng xa khoảng 40 m rơi xuống ao rau muống. Riêng nắp bình bay xa gần 500 m nằm trước cửa nhà một người dân. Hàng rào chắn trên đường cao tốc bị hất tung, hư hại nghiêm trọng.

Nổ bình hơi, cháu trai 13 tuổi chết oan ảnh 1

Hiện trường xảy ra vụ nổ bình hơi. Ảnh: XUÂN NGỌC

Theo người dân địa phương, ông Đức trước đây lái xe tải nhưng đã nghỉ rồi mở tiệm vá vỏ ô tô. Em Phúc đang nghỉ hè nên ra tiệm phụ cha thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Không thể kiểm soát “bom nổ chậm”

Chiều 4-6, Công an huyện Bình Chánh cho biết cơ quan này đã phối hợp cùng VKSND huyện Bình Chánh và Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tiến hành điều tra vụ nổ bình nén khí.

Đại úy Nguyễn Quốc Vũ, cán bộ điều tra Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bình Chánh, cho biết lúc bình nổ em Phúc đang đứng gần khu vực đặt máy bơm. Vụ nổ làm thân bình biến dạng, rời khỏi chân đế văng ra xa. Theo Đại úy Vũ, qua khám nghiệm tử thi, em Phúc tử vong vì bị chấn thương vùng đầu.

Ông Đức đau đớn kể sơ bộ với cơ quan chức năng rằng bình hơi không mở điện để mô tơ nạp thêm khí vào bình. Bất ngờ bình phát nổ thổi văng Phúc vào một thanh cầu xe ô tô được tháo rời đặt gần đó khiến Phúc bị tử vong tại chỗ.

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, dọc theo quốc lộ 1A, đoạn chạy qua huyện Bình Chánh, có rất nhiều điểm bơm, vá vỏ xe ô tô nằm dọc hai bên đường. Các điểm này sử dụng máy bơm vỏ xe ô tô với bình hơi kích thước, thể tích rất lớn nhưng không có nhãn mác. Mỗi bình bơm hơi có chiều dài trên dưới 2 m. Thậm chí có nhiều điểm đặt bình hơi lộ thiên ngoài đường giữa trời nắng nóng, có thể gây nguy hiểm cho người đi đường. Một chủ tiệm chuyên bán bình bơm hơi cho xe máy, xe ô tô cho biết nhập bình từ nước ngoài về để bán lại và không đi đăng ký, kiểm định… chưa bao giờ có cơ quan chức năng nào đến kiểm tra, quản lý.

Trước đó, chiều 23-4-2012, tại một tiệm sửa xe trên đường Đặng Văn Ngữ (phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM) bình bơm hơi phát nổ khiến ông Phùng Nhựt Luân (49 tuổi) chết tại chỗ.

XUÂN NGỌC - H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm