Phá sòng bạc trong chung cư, bắt 18 người

Trước đó, chiều 13-11, trinh sát của Đội 5, Phòng PC45 phối hợp cùng Công an phường 7, quận 3 đã đột kích vào căn hộ ở lầu hai chung cư Hào Huê (quận 5). Tại đây, công an bắt quả tang 18 người đang sát phạt và thu giữ tang vật gần 6,3 triệu đồng, năm bộ bài tứ sắc, nhiều miếng nhựa dùng làm phỉnh đánh bạc, 17 ĐTDĐ các loại…

Theo điều tra sơ bộ, tổ chức sòng bạc là Nguyễn Thị Bảo Châu (tự Thùy Dương, ngụ quận 5) và Lê Công Thơm (ngụ quận Tân Phú). Trong đó Châu điều hành chiếu bạc tứ sắc, còn Thơm tổ chức binh xập xám. Ngoài ra, cả hai còn thuê Lê Thanh Tuấn (ngụ quận 6), Lê Công Quan (ngụ quận 4) và Lê Thanh Liêm (ngụ tỉnh Vĩnh Long) làm nhiệm vụ chia bài, phục vụ sòng bạc… Sòng bạc hoạt động từ 10 giờ sáng hằng ngày đến rạng sáng hôm sau, quy tụ nhiều con bạc ở khắp nơi đến sát phạt. Thơm và Châu khai đã tổ chức sòng bạc trên nửa tháng nay.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm