Phát hiện vụ phá 23 ha rừng đặc dụng

Bước đầu lực lượng chức năng xác định ông Nguyễn Thái Đắc (ngụ thị trấn Củng Sơn, Sơn Hòa) và một số người khác đã đốn hạ toàn bộ cây rừng để trồng hoa màu.

Dù đang bị lập hồ sơ để xử lý, song ông Đắc vẫn kẻ sơn ranh giới, tiếp tục chặt hạ cây, bao chiếm đất đai. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng trạm Kiểm lâm Thống Nhất (Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai), cho biết đã báo cáo sự việc này lên các cơ quan chức năng, đề nghị xử lý ông Đắc.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm