Phẫu thuật cứu sống một ngư dân bị đau ruột thừa cấp giữa biển

Bệnh nhân là ông Trương Văn Liêm (51 tuổi, ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị đau ruột thừa cấp. Hiện sức khỏe ông Liêm đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục chăm sóc. Ông Liêm là ngư dân trên tàu cá BĐ- 96587TS do ông Nguyễn Văn Tân (ngụ xã Tam Quan Nam) làm thuyền trưởng.

Trước đó, chiều 21-8, trong khi đang tham gia đánh bắt hải sản cùng 10 ngư dân khác trên tàu cá BĐ- 96587, TS tại vùng biển cách đảo Trường Sa Lớn 74 hải lý, ông Liêm bị đau bụng dữ dội. Qua hệ thống điện đàm, các ngư dân trên tàu cá BĐ- 96587TS đề nghị cơ quan chức năng ứng cứu. Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho bác sĩ Trung tâm Y tế 115 để  hướng dẫn cho ngư dân; đồng thời thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn để ứng cứu.

Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, tàu cá BĐ- 96587 TS đã đưa ông Liêm đến Trạm Quân y đảo Trường Sa Lớn vào sáng 23-8 trong tình trạng sốt cao, ruột quặt thắt, sức khỏe yếu… Ngay sau đó, các bác sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn phối hợp hội chẩn trực tuyến cùng các bác sĩ tại Bệnh viện 175, xác định bệnh nhân bị đau ruột thừa cấp giờ thứ 40. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm