Phụ xe buýt đánh hành khách

Nạn nhân là anh Dương Văn Đông (quê Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Lái xe buýt là ông Hoàng Ngọc Minh, phụ xe là Nguyễn Duy Hưng.

Anh Đông là một bệnh nhân bị suy thận. Sáng 5-5, anh Đông anh đón xe buýt trên đến BV Bạch Mai để chạy thận. Khi lên xe, người phụ xe vẫn ngồi ghế phía sau xe gọi anh phải xuống dưới mua vé. Anh Đông làm theo nhưng thắc mắc thì bị người phụ xe chửi và đấm anh vào mặt. Một số hành khách đã kịp can ngăn. Anh Đông đã xuống xe và nhờ CSGT chặn xe buýt lại. Lái xe và phụ xe xuống xin lỗi mong anh Đông bỏ qua và đưa 200.000 đồng để điều trị vết thương.

Đến trưa cùng ngày, một số cán bộ của Xí nghiệp Xe buýt 10/10 (đơn vị quản lý tuyến xe buýt số 28) đã đến thăm hỏi anh Đông. Ông Dương Hồng Sơn, một cán bộ trong đoàn, cho biết xí nghiệp đã cho thôi việc lái và phụ xe trên. Hiện doanh nghiệp này đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

NGỌC PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm