Phú Yên xóa các xưởng gỗ ở bìa rừng

Tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, nếu phát hiện cơ sở chế biến lâm sản có địa điểm nhà xưởng xây dựng trái phép sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh, xử lý vi phạm hành chính. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, hiện tỉnh này có 40 cơ sở được cấp phép hoạt động tại bìa rừng.

Cùng ngày, tin từ UBND huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết chủ tịch UBND huyện này vừa chỉ đạo làm rõ hàng loạt vụ việc có dấu hiệu tiêu cực tại Ban Quản lý rừng phòng hộ La Ngà (huyện Tánh Linh). Trước đó, ngày 21-8, lực lượng bảo vệ rừng bắt quả tang xe tải 49H-3004 vận chuyển gần 3 m3 gỗ trắc (gỗ quý hiếm thuộc nhóm II). Tuy nhiên, chỉ năm ngày sau, chiếc xe này đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ La Ngà thả. Bước đầu Hạt Kiểm lâm Tánh Linh đã có báo cáo vụ việc và cơ quan điều tra cũng đã triệu tập ông Nguyễn Trọng Thiều, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ La Ngà, để làm rõ.

TẤN LỘC - PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm