Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 200 suất học bổng cho HS-SV nghèo

Ngày 10-9, tại Trường Dự bị Đại học TP.HCM, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 200 suất học bổng cho học sinh thuộc Thành đoàn TP.HCM, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, Trường Dự bị Đại học TP.HCM và Học viện thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện miền Nam.

Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng (dành cho sinh viên ĐH) và 1 triệu đồng (dành cho học sinh tiểu học, trung cấp, dự bị đại học).

Bà Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: HL

Phần lớn các em được nhận học bổng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo từ các tỉnh xa xôi về TP.HCM học tập. Đơn cử, Đại học Kinh tế Luật có em Lục Thị Thanh, dân tộc Nùng, mẹ mất từ năm 2006, một mình bố em nuôi bốn người con. Hiện bố em bị gãy chân nên đi lại và làm việc khó khăn, chị gái thứ hai đi làm xa để phụ giúp bố nuôi hai em ăn học rất chật vật. Trường Dự bị Đại học TP.HCM có em Siu Lơk, dân tộc Jrai, đến từ Gia Lai, gia đình thuộc hộ nghèo. Siu Lơk mồ côi cha, mẹ già yếu, mất sức lao động, để có tiền trang trải chi phí học tập, em phải đi làm thêm.

Thay mặt Quỹ học bổng Vừ A Dính, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ, đã bày tỏ lòng cảm ơn đến các mạnh thường quân góp phần chăm lo, chắp cánh cho ước mơ của các em học sinh bay cao, bay xa, trở thành người có ích cho đất nước. Nhiều em nhận học bổng Vừ A Dính hiện đã trưởng thành, trở thành những cán bộ trẻ đầy triển vọng, góp phần phát triển miền núi và dân tộc.

Các mạnh thường quân trao học bổng cho các em sinh viên. Ảnh: HL

Theo bà Trương Mỹ Hoa, năm 2019 đánh dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng: Kỷ niệm 70 năm ngày anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hy sinh (1949-2019), 20 năm Ngày thành lập quỹ học bổng Vừ A Dính  (5-3-1999–5-3-2019) và kỷ niệm 5 năm thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa–Trường Sa thân yêu” trực thuộc Quỹ (1-8-2014 - 1-8-2019).  

Trong 20 năm hoạt động, Quỹ đã trao trên 80.000 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số; câu lạc bộ tuy mới thành lập 5 năm nhưng đã trao 10.000 suất học bổng cho con ngư dân vùng biển đảo, con của cán bộ chiến sĩ hải quân, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm