Ra mắt 'Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân'

Cuốn sách “Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân” do TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP sách Thái Hà sưu tầm, biên soạn với sự tham gia của người thân của 15 tướng lĩnh, trong đó có gia đình Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Lê Đức Anh...

Bìa cuốn sách “Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân” 

Cuốn sách nhấn mạnh đến các sự kiện quan trọng: ngày 8 tháng 5 năm 1948, lễ phong tướng đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt cuốn sách sưu tầm những câu chuyện rất đời thường thể hiện cốt cách, phương pháp, tác phong của mỗi tướng lĩnh trên từng cương vị công tác. Khẳng định tài năng và nghệ thuật quân sự riêng của họ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cuốn sách dày 362 trang và có nhiều bức ảnh tư liệu hiếm, lần đầu tiên công bố. Tập 1 của bộ sách đã được hợp tác cùng NXB Quân đội Nhân dân hoàn thành trước tết Âm lịch.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Để làm được một cuốn sách như chúng ta cầm trên tay, Thaihabooks đã gặp không ít khó khăn bởi để liên lạc với 36 gia đình là không dễ. Các biên tập viên đã tìm mọi cách để gặp được người thân của các vị tướng mà vẫn bất thành. May mắn khi Thaihabooks đã liên lạc và nhận được bài viết và thông tin từ 15 gia đình. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp, qua điện thoại và email đã giúp chúng tôi có những tư liệu quý giá mà không phải sách nào cũng có được”.

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt cuốn sách:

Ra mắt 'Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân' ảnh 2Ra mắt 'Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân' ảnh 3Ra mắt 'Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân' ảnh 4Ra mắt 'Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân' ảnh 5

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm