Sập hầm khai thác vàng trái phép, ba người chết

Ba thi thể được đưa ra khỏi hầm gồm các ông Trần Đức Hoài (ngụ xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân), Trần Tấn Công, Trần Ngọc Thạch (đều ngụ xã Ân Nghĩa). Nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu là ông Tạ Ngọc Dung (ngụ xã Ân Phong, huyện Hoài Ân).

Theo thông tin từ Công an huyện Hoài Ân, chiều 30-4, một nhóm người khai thác vàng trái phép đã ngồi nhậu dưới một hầm đào vàng sâu 8 m, rộng 15 m. Bất ngờ hầm bị sạt lở khiến một khối lượng lớn đất đá từ trên cao đổ sập xuống. Một số người chạy thoát, riêng bốn người trên bị vùi lấp rất sâu dưới đất đá. Theo người dân địa phương, gần đây mỗi ngày có hàng chục người đến khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Khế, đào nhiều hố sâu hàng chục mét. Cách đây không lâu, tại khu vực này cũng đã xảy ra một vụ sập hầm khai thác vàng làm bốn người chết.

TL – UT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm