Sẽ xuất hiện giông và tố lốc tại miền Bắc

Dự kiến rạng sáng ngày 7-3, bộ phận không khí lạnh sẽ tiến sát tới vùng biên giới phía Bắc, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cuối ngày 7-3 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, đồng thời tác động cả trên biển: vùng biển vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế.

Khối không khí nóng đang khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc trong mấy ngày vừa qua nên diễn biến của không khí nóng rất phức tạp và bất ổn định. Khi có không khí lạnh về làm thay đổi đột ngột thời tiết dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, tố lốc và mưa đá và lốc xoáy trên biển với cường độ mạnh. Những vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng của tố lốc và mưa đá là các tỉnh vùng núi phía bắc và lốc xoáy thì đặc biệt xuất hiện trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Lốc xoáy này có thể lật chìm những tàu thuyền lớn.

BC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm