Sét đánh chết người chăn bò mang điện thoại

Một số nhân chứng cho biết khi anh Đỗ Trọng Vũ cùng ba em nhỏ là Lê Đình Dũng, Lê Hải Long và Lê Thị Thùy Linh đang chăn bò ngoài cánh đồng gần nhà thì bất ngờ trời đổ mưa giông kèm theo sấm chớp. Bất ngờ một ánh chớp lóe sáng kèm theo sấm nổ vang trời, mọi người gần đó thấy cả bốn người quỵ ngã dưới cánh đồng. Anh Vũ bị sét đánh chết ngay tại chỗ, em Dũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, còn hai em Long và Linh chỉ bị thương nhẹ. Trong số bốn người này, chỉ có anh Đỗ Trọng Vũ mang theo điện thoại di động trong người.

NB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm