Siêu bão Utor đã vào biển Đông với sức gió 118-149km/g

Siêu bão Utor đã vào biển Đông với sức gió 118-149km/g ảnh 1
Vị trí và đường đi của bão - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13g, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (118-149km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13g ngày 13-8, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 16, cấp 17. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Từ sáng mai 13-8, vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Ngoài ra, sau khi đổi hướng di chuyển về phía đông, trưa nay áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 13g, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía đông, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Ở các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông ĐáyTheo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang xuống nhanh; lũ trên sông Đáy tại Phủ Lý đang xuống chậm. Dự báo lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Đáy sẽ xuống nhanh. Đến sáng mai 13-8 mực nước các sông có khả năng như sau: - Trên sông Cầu tại Đáp Cầu sẽ xuống mức 5,00m (dưới mức báo động 2 là 0,30m). - Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ xuống mức 4,85m (trên mức báo động 1 là 0,55m). - Trên sông Đáy tại Phủ Lý sẽ xuống mức 3,20m (dưới mức báo động 2 là 0,30m).
Theo TTO/Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm