Sơn La rung chuyển vì 2 trận động đất liên tiếp

Trận động đất đầu tiên cường độ 5,5 độ Richter, tâm chấn nằm sâu 17km dưới lòng đất ở khu vực huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

TTXVN dẫn lời ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho biết  trận động đất gây chấn động cấp VI, ảnh hưởng đến các tỉnh Điện Biên, Thanh Hoá và một phần lãnh thổ Lào giáp với huyện biên giới Sốp Cộp của tỉnh Sơn La.

Đây là vùng động đất đang hoạt động kể từ đầu năm đến nay và còn có khả năng xảy ra những trận động đất tiếp theo.
 
Trận động đất thứ hai sau đó 3 giờ có cường độ 4,0 độ Richter nằm ở tọa độ 103,37 độ Vĩ Bắc, 20,90 độ Kinh Đông, tâm chấn nằm sâu dưới lòng đất 12km.
 
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm