Sửa thơ sai ở công trình Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng

TTO - 
Công nhân tiến hành sửa chữa lỗi chính tả trên tảng đá khắc bài hát “Người mẹ Quảng Nam”chiều 14-3 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Công nhân tiến hành sửa chữa lỗi chính tả trên tảng đá khắc bài hát “Người mẹ Quảng Nam”chiều 14-3 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo đó 4/10 tảng đá bị các lỗi chính tả và sai sót khi trích dẫn thơ được khắc phục nhanh chóng trong buổi chiều.

Các công nhân đã mài đá ở những đoạn trích dẫn sai, sau đó khắc lại cho đúng chính tả rồi sơn màu.

Ngoài ra tại tất cả các tảng đá được điêu khắc thơ đều thêm dấu ngoặc kép trích dẫn mà trước đây không có.

Trước đó, nhiều người dân đã phát hiện ra nhiều lỗi chính tả trên công trình này.

Theo các công nhân, việc sửa chữa này không ảnh hưởng đến chất lượng mỹ thuật của công trình vì các vết khắc tương đối nông.

Hiện tại các tảng đá này cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện các yếu tố thẩm mỹ trước ngày khánh thành phục vụ công chúng.

Lỗi chính tả trên tảng đá khắc bài thơ “Hôn mảnh đất quê hương” được sửa chữa chiều 14-3 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Lỗi chính tả trên tảng đá khắc bài thơ “Hôn mảnh đất quê hương” được sửa chữa chiều 14-3 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Công trình tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Nam được lấy nguyên mẫu từ mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (Ðiện Bàn, Quảng Nam).

Trong quần thể công trình này có hai khu vườn Truyền thống và vườn Hiện đại được đặt các tảng đá khắc thơ ca ngợi Mẹ VNAH. Công trình này sẽ khánh thành vào dịp 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam 24-3.

TRƯỜNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm