Tắc đường vì đổ xô đi mua quần áo 'Big sale'

Còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết nguyên đán 2018, các cửa hàng thời trang tại Hà Nội đang đồng loạt đại hạ giá để thu hút đợt khách cuối cùng trong năm cũ.

Với mức sale lớn, từ 50%-70%, các cửa hàng này nhanh chóng được rất đông khách hàng, nhất là giới trẻ hào hứng tìm đến.

Ghi nhận tại đường Cầu Giấy, một trong những tuyến có nhiều cửa hàng thời trang nhất Hà Nội, hầu hết các cửa hiệu rơi vào tình trạng quá tải. Bên cạnh đại hạ giá, do là ngày thứ Bảy nên hàng trăm thanh niên đổ về đây một lúc để xem và mua đồ.

Nhiều cửa hàng lấn chiếm cả lòng đường để làm chỗ trông giữ xe của khách.

Tình trạng này nhanh chóng gây ùn ứ giao thông tại khu vực, nhất là khung giờ cao điểm.

Vỉa hè bị chiếm toàn bộ, đến lòng đường cũng "nghẹt thở" vì số lượng người đổ về các cửa hàng thời trang quá lớn.

Đến 20 giờ tối, lượng người kéo đến các shop quần áo vẫn không hề giảm, việc chiếm lòng đường làm chỗ đậu xe khiến giao thông càng trở nên khó khăn.

Hầu hết bên trong các cửa hàng đều chật kín người.

Xe máy bủa vây mọi lối đi của người đi bộ, tràn xuống cả lòng đường.

Hiện trời Hà Nội rất lạnh và có mưa nhưng rất đông người vẫn tranh thủ đi lựa chọn đồ Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm