Tác giả "Trăm năm cô đơn" phải nhập viện ở Mexico

Nhà văn Gabriel Garcia Marquez. (Nguồn: AFP)
Nhà văn Gabriel Garcia Marquez. (Nguồn: AFP)

Quan chức bộ y tế cho hay tác giả cuốn "Trăm năm cô đơn" nhập viện từ ngày 31/3 do mất nước cũng như bị nhiễm trùng phổi và đường tiết niệu.

Trong một tuyên bố, bộ này nói tác gia lừng danh 87 tuổi "phản ứng tốt với quá trình điều trị và khi nào ông không cần dùng kháng sinh thì sẽ tính đến khả năng cho xuất viện."

Con trai ông, Gonzalo Garcia Barcha, cho biết cha anh đang "rất mạnh khỏe và tiến triển tốt," và có thể rời bệnh viện vào đầu tuần sau.

"Ông bị nhiễm trùng nhẹ vài ngày trước và gia đình muốn đưa ông đi viện vì ông đã có tuổi," Garcia Barcha nói với các nhà báo.

"Đây không phải là vụ cấp cứu," anh khẳng định, và nói thêm rằng nhà văn hoàn toàn tỉnh táo.

Garcia Barcha bác bỏ tin nói rằng cha anh, người đã sống ở Mexico City suốt hơn 3 thập kỷ qua, bị viêm phổi.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đều chúc Garcia Marquez sớm bình phục trên Twitter./.

(Theo Vietnam+) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm