Tác phẩm Anh hùng Võ Thị Sáu giành giải nhất

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải nhì, ba giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả khác.

Cuộc thi biên soạn truyện tranh lịch sử theo sách giáo khoa lịch sử hiện hành được phát động từ năm 2005 và đã nhận được 1.870 tác phẩm dự thi. Từ các tác phẩm này, NXB Giáo Dục đã tổ chức viết kịch bản văn học, tuyển tập, minh họa, thiết kế và xuất bản 220 truyện tranh. Trong đó có 27 truyện dành cho chương trình tiểu học, 93 truyện dành cho chương trình THCS và 100 truyện dành cho chương trình THPT.

Đặc biệt, 27 truyện dành cho học sinh tiểu học đã được xuất bản dưới hình thức truyện tranh song ngữ Việt - Anh kèm CD. Lễ trao giải đã diễn ra tại NXB Giáo Dục (187 Giảng Võ, Hà Nội) sáng 17-9.

Theo HÀ HƯƠNG (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.