Tai nạn liên hoàn, bé gái bốn tuổi nhập viện

Sáng 18-11, một phụ nữ chạy xe tay ga (biển số 59M1-071.90) chở theo con gái (khoảng bốn tuổi) đi từ Lê Đại Hành về Lý Thường Kiệt. Khi chạy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ cách giao lộ Lữ Gia (quận 11) gần 100 m thì va chạm với một phụ nữ điều khiển xe máy biển số 51L8-1953 khiến cả ba ngã ra đường.

Cùng lúc chiếc ô tô hiệu Ford biển số 51A-652.82 chạy cùng chiều trờ đến không thắng kịp tông thẳng, cuốn xe máy 071.90 chở cháu gái đi nhiều mét mới dừng lại. Xe máy còn lại bị văng ra giữa đường và bị chiếc Innova biển số 51A-192.00 do một thanh niên cầm lái tông trực diện.

Tai nạn liên hoàn, bé gái bốn tuổi nhập viện ảnh 1

Hiện trường xảy ra tai nạn tại giao lộ Trường Chinh - Phan Huy Ích (quận Tân Bình). Ảnh: XN

Khoảng 12 giờ ngày 18-11, người dân ở giao lộ Trường Chinh - Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) đã phá cửa giải cứu tài xế xe tải ra khỏi cabin khi xe này tông vào một ô tô khác.

Tài xế Võ Văn Vĩnh (31 tuổi, quê Nghệ An) lái xe tải (biển số 54Z-4786) đi từ quận Tân Bình về quận 12. Khi chạy qua giao lộ thì dừng lại khiến anh Trịnh La điều khiển xe tải biển số 54Z-4786 ở phía sau bị bất ngờ không xử lý kịp đã tông thẳng. Lực va chạm mạnh làm xe tải 54Z-4786 biến dạng phần đầu. Tài xế La trọng thương, kẹt trong cabin được người dân phá cửa giải cứu.

Theo các nhân chứng, nguyên do một thanh niên lưu thông từ Phan Huy Ích ra Trường Chinh chạy cắt đầu xe tải khiến tài xế phải thắng gấp để tránh gây tai nạn.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm