Tàu cá Việt Nam bị hải quân nước ngoài bắt giữ

Trước đó, chiều tối 21-2, tàu cá BL-93007 do ông Lê Chí Toàn (trú phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm truyền trưởng cùng tám lao động khác (chưa xác định được nơi cư trú) trong khi đang hành nghề cách đảo Đá Lát (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 125 hải lý thì bị hải quân Malaysia bắt giữ. Hiện Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để có biện pháp can thiệp, đưa ngư dân về nước.

Chiều 23-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết đã điều tàu cứu nạn lên đường đi cứu nạn một tàu cá cùng chín thuyền viên gặp nạn trên biển. Trước đó, tàu cá ĐNa-90450 của ông Nguyễn Anh (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị gãy bánh lái trong vùng biển có gió giật trên cấp 7.

Lúc 4 giờ sáng 23-2, tàu cá BTh 96560 Ts do anh Nguyễn Duy Long (ngụ thị xã La Gi, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên, đang đánh bắt cá cách mỏ Đại Hùng (Bà Rịa-Vũng Tàu) 11 hải lý thì bị phá nước, có nguy cơ chìm. Trước đó, chiều 22-2, cách mỏ Đại Hùng 15 hải lý, tàu cá BTh 96827 Ts do anh Nguyễn Thành Khương (trú thị xã La Gi) làm thuyền trưởng, trên tàu có tám lao động, bị hỏng máy. Đến chiều 23-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã cứu hộ thành công hai tàu cá nói trên.

Chiều 23-2, bốn ngư dân bị nạn cùng tàu cá BĐ- 95191TS do ông Nguyễn Hữu Duy (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã được đưa vào cảng Quy Nhơn (Bình Định) an toàn. Trước đó, tối 21-2, tàu cá BĐ- 95191TS bị gãy lúp, mất chân vịt tại vùng biển cách bờ Bình Định-Phú Yên gần 2 hải lý. Đến chiều 22-2, tàu cá bị nạn đã được tàu cá của ông Trần Văn Toàn (ngụ huyện Hoài Nhơn) ứng cứu.

T.TÀI - P.NAM - T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm