Tàu cứu nạn ra khơi cứu ngư dân bị bệnh nặng

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, dự kiến tối nay (11-12), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) sẽ tiếp cận tàu cá ngoài khơi để sơ cứu ngư dân Lê Văn Thắng (27 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) đang bị bệnh nặng, sau đó đưa vào đất liền nhập viện, tiếp tục cứu chữa.

Tàu cứu hộ SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2.

Trước đó, ngày 8-12, trong khi cùng năm ngư dân khác tham gia đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ 95046 TS tại vùng biển vịnh Bắc Bộ, ngư dân Lê Văn Thắng bất ngờ bị sốt cao, co giật. Các ngư dân trên tàu cá đã nỗ lực sơ cứu nhưng bệnh của anh Thắng mỗi lúc càng nặng hơn. 

Thuyền trưởng tàu cá BĐ 95046 TS Nguyễn Ngọc Quang (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã điều khiển cho tàu quay vào bờ, liên lạc với các cơ quan chức năng nhờ ứng cứu. Sau khi nhận được thông tin, sáng 11-12 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã điều tàu SAR 412 ra khơi cứu nạn. Cùng đi trên tàu cứu nạn có hai bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng. Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, dự kiến sáng 12-12, tàu SAR 412 sẽ đưa ngư dân Thắng vào đất liền.

HOÀI QUỐC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm