Tê giác cuối cùng tại Việt Nam bị mất nhiều đoạn xương

Trong đó có bốn xương sườn, năm xương hông, sáu cái răng, bốn cái móng, hai xương đốt cổ, hai xương bánh chè và xương gốc mũi. Nguyên nhân có thể là do các loài thú ăn thịt đã tha đi nơi khác hoặc thất thoát trong quá trình cơ quan chức năng góp nhặt bộ xương này ở dưới bùn.

Hiện toàn bộ số xương trên đang được các chuyên gia mỹ thuật tại TP.HCM làm lại trước khi tiến hành lắp ráp thành một khung hình con tê giác hoàn chỉnh. Dự kiến công tác phục dựng sẽ hoàn thành vào ngày 27-12 tới. Sau đó, bộ xương con tê giác này sẽ được trưng bày tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

CAO DIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm