Tháng 7 thiện nguyện

Hai người bạn trẻ, rất trẻ này sáng chủ nhật nào cũng chuẩn bị 200 suất cơm chay để phát miễn phí cho dân lao động nghèo, người cơ nhỡ đi ngang qua đường. Điểm phát cơm miển phí gần chân cầu Đồng Khởi ( đường Đồng Khởi, P. Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Nếu những người trẻ ai cũng biết hướng thiện, san sẻ lòng nhân ái thì cuộc sống này sẽ an bình biết mấy !

Tháng 7 thiện nguyện ảnh 2
 Các bạn đã trực tiếp đi chợ, cùng nhau nấu các món ăn, đóng hộp và hàng tháng (mùng 1 và 15 Âm lịch) đều mang đi tặng cho người nghèo, người vô gia cư, bán vé số

Cũng trưa ngày 23-8, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), nhóm từ thiện Trái Tim Từ Bi (nhóm đa phần là các bạn còn rất trẻ) đã không quản nắng nóng, cùng nhau đi chợ, nấu chín, đóng hộp và đi trao tận tay cho 300 người nghèo phần cơm chay. Trước đó ngày 22- 8, tại chùa Trúc Lâm, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, nhóm từ thiện kể trên đã tổ chức phát cho người nghèo 350 phần ăn, đây là những người dân trước kia ở khu bãi rác (đèo Rù Rì), nay được tái định cư nhưng vẫn còn khó khăn. Cùng ngày, một nhóm từ thiện khác tại TP.HCM do ông Thọ Vinh, ở Phường 1, quận 6 làm trưởng đoàn đã vượt gần 500 cây số đến tặng 300 suất quà (mỗi suất gồm 10kg gạo, dầu ăn, đường…), tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Ngoài ra nhóm còn tặng 1 triệu đồng cho một người sống độc thân, đang bị bệnh hiểm nghèo (do vợ và con trai mới chết).

Tuy chỉ là nhưng phần cơm (đa số nấu chay), qui ra tiền không nhiều, nhưng điều rất đáng trân trọng là nhóm Trái Tim Từ Bi ở Nha Trang nói trên, do bạn Ngô Trịnh Công Hoàng (27 tuổi) làm trưởng nhóm gồm phần đông là các bạn trẻ, năng động. Các bạn đã trực tiếp đi chợ, cùng nhau nấu các món ăn, đóng hộp và hàng tháng (mùng 1 và 15 Âm lịch) đều mang đi tặng cho người nghèo, người vô gia cư, bán vé số…

Hiện nhóm lên kế hoạch sẽ tặng cả nghìn suất ăn cho các đối tương nêu trên nhân Mùa Vu lan báo hiếu.                                                                  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm