Tháng thanh niên làm mới, sửa chữa 120 km đường

Ngày 3-4, Ban Chỉ đạo Tháng thanh niên TP Cần Thơ năm 2017 tổ chức tổng kết Tháng thanh niên.

Tổng kết Tháng thanh niên ở Cần Thơ với nhiều việc làm ý nghĩa. Ảnh: N.NAM

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tháng thanh niên TP Cần Thơ năm 2017 cho thấy trong một tháng qua, các cơ sở Đoàn trực thuộc các quận, huyện đoàn và Đoàn trực thuộc đã có những hành động cụ thể như trồng được gần 6.000 cây xanh, tháo dỡ hơn 7.500 áp phích, panô, mẫu quảng cáo dán, treo không đúng nơi quy định ở các tuyến đường trên địa bàn TP. Ra quân ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ Bảy tình nguyện thu dọn hơn 60 tấn rác thải. Vận động các hộ dân ký cam kết không buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường ở các khu chợ.

Ngoài ra, tuổi trẻ TP còn tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương như xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp hơn 120 km đường giao thông với tổng trị giá trên 5 tỉ đồng. Xây dựng mới sáu cầu giao thông nông thôn trị giá hơn 1,5 tỉ đồng, sửa chữa, nâng cấp 60 cầu giao thông nông thôn. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho hơn 4.600 thanh niên, qua đó giải quyết việc làm cho hơn 2.200 thanh niên…

Cạnh đó, tuổi trẻ Cần Thơ còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì đồng bào, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, trong Tháng thanh niên đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 7.200 đối tượng chính sách, có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn. Các bạn thanh niên cũng đã hiến tặng hơn 1.450 đơn vị máu, xây dựng 18 nhà nhân ái, 13 nhà khăn quàng đỏ, sửa chữa 22 nhà đại đoàn kết, tặng hơn 500 suất học bổng cho sinh viên nghèo trị giá hơn 400 triệu đồng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm