Thành ngữ sành điệu bằng tranh tiếp tục trình làng

Cuốn sách tập hợp các thành ngữ, tục ngữ quen thuộc được giới trẻ hiện nay sử dụng một cách phổ biến với phần tranh minh họa của họa sĩ Thành Phong. Tập sách được coi là sự quay trở lại của Sát thủ đầu mưng mủ, một cuốn sách gây nhiều tranh luận khi ra đời vào cuối năm 2011.

Tác giả Thành Phong cho biết rút kinh nghiệm từ Sát thủ đầu mưng mủ, ở Phê như con tê tê đã có những sửa chữa, bổ sung để lọc bỏ những từ ngữ và hình ảnh không phù hợp.

Đầu sách có lời giới thiệu của PGS-TS Phạm Văn Tình, một chuyên gia về ngôn ngữ, Phó Tổng biên tập tạp chí Từ Điển Học. Tại bìa 4 của cuốn sách cũng được bổ sung thêm các lời nhận xét dưới dạng tối giản của GS Văn Như Cương, GS-TS ngôn ngữ học Hoàng Dũng và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.