Tiêu hủy hơn 1.300 heo 'an thần' bị lở mồm long móng

Các heo tiêu hủy có biểu hiện loét móng chân, rớt móng, nhiều mụn nước ở mồm, chảy nước bọt, đi đứng khó khăn… Số heo nói trên hiện nhốt tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Điều đáng nói số heo bị tiêu hủy do lở mồm long móng nằm trong số 3.700 con heo “dính” thuốc an thần bị cơ quan chức năng phát hiện trước đó.

Xe chở heo tiêu hủy được niêm phong cẩn thận. Ảnh: TRẦN NGỌC

Sáng cùng ngày, PV Pháp Luật TP.HCM có mặt tại cơ sở giết mổ Xuyên Á để ghi nhận tình hình tiêu hủy heo lở mồm long móng. Đầu tiên heo bị chích điện tới chết. Sau đó cho vào chảo luộc rồi đưa lên xe chở tới nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) để tiêu hủy.

Diễn biến tiếp theo liên quan đến heo chứa tồn dư thuốc an thần và bị bệnh lở mồm long móng mời bạn đọc theo dõi trên báo in số ra ngày mai (thứ Tư, 3-10).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm