Toàn cảnh vụ MC Minh Tiệp bị tố bạo hành em vợ suốt 5 năm

Tối 25-5, một tài khoản Facbeook có tên TD tố cáo anh rể là MC-BTV Minh Tiệp của Đài Truyền hình Việt Nam nhiều lần đánh đập trong suốt năm năm từ lớp 6 đến hết lớp 10. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.

Hình ảnh nữ sinh tố anh rể là MC Minh Tiệp bạo hành suốt năm năm. Ảnh: Internet

Người trong cuộc nói gì?

Trong bài đăng dài có đính kèm hình ảnh cô gái với những vết thương trên mặt được cho là bị anh rể đánh, TD còn cho biết anh rể mình cũng từng bạo hành với vợ và thường xuyên thờ ơ không giúp đỡ vợ việc gia đình, chăm sóc con cái. Bản thân bố mẹ D. biết em bị bạo hành nhưng sau mỗi trận đòn, anh rể thường đưa ra lý do là "con đang dạy bảo em nó".

Tuy nhiên, ngay trong tối 25-5, một tài khoản Facebook có tên Phuong Minh Pham tự nhận là chị gái ruột thứ hai của TD (đang du học ở Mỹ) đã lên tiếng phủ nhận về những chia sẻ của em gái. Cô khẳng định: “Những chuyện em mình nói ra hoàn toàn sai” vì “em mình vẫn còn trẻ con bồng bột và muốn câu like”. Cùng đó, cô cũng khẳng định mình luôn quý mến và coi MC Minh Tiệp là anh trai cả trong nhà.

Trước những thông tin trái chiều của sự việc này, trả lời với báo chí, MC Minh Tiệp khẳng định không có chuyện bạo hành như thông tin trên mạng xã hội (MXH) và tin rằng gia đình bên vợ sẽ bảo vệ anh.

Trong khi đó, làm việc với cơ quan chức năng, bố vợ MC Minh Tiệp xác nhận do lúc nóng giận không kiềm chế được nên MC này có bạt tai em gái vợ nhưng không có chuyện bạo hành thường xuyên.

Sáng 26-5, MXH liên tục đăng tải những hình ảnh được cho là đoạn tin nhắn giữa TD với bạn bè và người thân. Những bài đăng tải này cho rằng gia đình D. đã đưa em về quê ở Ninh Bình, nhốt em trong phòng và giữ các phương tiện cá nhân như điện thoại, các tài khoản MXH để tố cáo, lăng nhục em.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản tự nhận mình là bạn bè và thầy cô của TD cũng lên tiếng khẳng định cô bé rất ngoan ngoãn và thành tích học tập rất tốt ở Trường chuyên Amsterdam (Hà Nội).

Người nổi tiếng nói gì?

Liên quan đến vụ việc này, đã có rất nhiều người nổi tiếng đưa ra quan điểm cá nhân.

Đăng tải trên trang cá nhân của mình, MC Thảo Vân chia sẻ sự thương cảm đối với TD. Cô vẫn lưu ý người đọc là sự việc chưa rõ ràng nhưng vẫn khẳng định đanh thép: "Mình chỉ thấy đánh người, đặc biệt là trẻ em, là không thể chấp nhận được".

Nhiều người nổi tiếng khác như: MC Phan Anh, nhạc sĩ Nguyễn Đức Chung, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp… cũng bày tỏ quan điểm cá nhân trước sự việc này và nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Các ý kiến nhiều chiều được đưa ra nhưng tất cả đều thống nhất ở một điểm: Không chấp nhận hành vi bạo lực với trẻ em.

VTV tạm ngừng phân công công việc MC Minh Tiệp

Chiều 28-5, trên website plo.vn đăng tải thông tin chính thức liên quan đến BTV Minh Tiệp sau vụ Minh Tiệp bị tố bạo hành. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đã tạm ngừng phân công công việc đối với MC-BTV Minh Tiệp, chờ xác minh của các cơ quan chức năng.

VTV khẳng định khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về vụ việc, sẽ đưa ra phương án xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật và của Đài THVN.

Trường Amsterdam lên tiếng

Cũng trong ngày 28-5, Trường chuyên Amsterdam (Hà Nội) đã lên tiếng về sự việc này và khẳng định em TD đang là học sinh của trường.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: internet.

Về quan điểm, trong mọi trường hợp, nhà trường đều giải quyết sự việc theo đúng thẩm quyền, chức năng, đúng luật pháp trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Còn bên lề kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV diễn ra chiều 28-5 tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng cần xác minh rõ lời tố cáo bạo hành trẻ em, cơ quan chức năng có trách nhiệm phải vào cuộc xác minh lời tố cáo đó có đúng hay không, nếu đúng phải có biện pháp xử lý kịp thời.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM ngày 28-5, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết việc em TD phản ánh bị bạo hành trên mạng xã hội buộc các cơ quan chức năng phải vào cuộc khẩn cấp để xác minh và có các hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111 đã kết nối liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội của tỉnh Ninh Bình để cùng hỗ trợ và tiếp cận với gia đình của TD, nhằm giúp em vượt qua những khủng hoảng. Cùng với đó, các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em đang xác minh câu chuyện được đưa lên MXH có phải sự thật hay không.

Đại diện Cục Trẻ em cũng khẳng định nếu thực sự có chuyện anh rể bạo hành TD, cơ quan này sẽ có sự can thiệp theo luật.

Ngày 29-5, VietnamPlus đưa tin bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình), cho biết sau khi nhận được thông tin trên, đồng thời có sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình đã thành lập đoàn công tác và để gặp gỡ, làm việc với gia đình em TD tại nhà riêng.

Trong quá trình làm việc, bố mẹ của TD khẳng định không có việc TD bị anh rể bạo hành mà chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Bản thân em TD cũng khẳng định những ngày qua, thông tin cho rằng em bị gia đình đưa từ Hà Nội về Ninh Bình cách ly, không cho sử dụng MXH là hoàn toàn không đúng sự thật. Thực tế, dịp này được nghỉ hè nên em về nhà chơi. Em và gia đình đều có nguyện vọng mong muốn mọi chuyện dừng lại ở đây để em tiếp tục học tập, sinh hoạt, vui chơi bình thường.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị gia đình quan tâm, gần gũi, tạo điều kiện cho em TD chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong quá trình học tập, sinh sống. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm