TP.HCM sắp có đường sách phục vụ những người mê sách

ÔngLê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm để góp ý cho dự án đường sách tại TP.HCM. ảnh: H.Vi

Để phục vụ cho việc xây dựng đề án này, sáng ngày 14-5, tại Cửa hàng sách Huy Hoàng (số 357A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình) đã tổ chức buổi tọa đàm "Góp ý và tham gia Dự án Đường sách- Sài Gòn".

Cuộc tọa đàm do Văn phòng Hội xuất bản Việt Nam phía Nam tổ chức với sự tham gia của các đại diện Sở TT&TT TP.HCM, các NXB, các công ty phát hành sách, những người kinh doanh sách.

Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịchHội xuất bản Việt Nam nhận định hiện nay nhu cầu mua sách, đọc sách của người dân đang gia tăng. Bằng chứng là mới đây tại Ngày sách Việt Nam được tổ chức ở đường Nguyễn Văn Bình đã thu hút rất đông người tham gia. Các công ty phát hành sách và các NXB cũng đạt được doanh thu lớn từ đường sách. Xuất phát từ thực tế đó, Sở TT&TT TP.HCM đã "đặt hàng" Hội xuất bản Việt Nam cần nhanh chóng có một con đường sách để phục vụ những người đam mê sách.

Dự kiến buổi tọa đàm sẽ bàn về những công việc như:Nội dung hoạt động, phương thức hoạt động, kinh doanh, phương án thiết kế của đường sách, nhu cầu khách hàng, thị trường,... Đồng thời cũng sẽ bàn đến các dịch vụ kèm theo đường sách như: ăn uống , bảo vệ, y tế vệ sinh, giữ xe,...

Theo Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc NXB Trẻ - người sẽ viết dự án đường sách TP.HCM cho rằng đường sách không chỉ là nơi mua bán sách mà còn thể hiện bộ mặt văn hóa, bản sắc của TP.HCM.. Vì vậy khi xây dựng đường sách TP.HCM sẽ có những diện mạo khác với các đường sách mà mọi người từng gặp ở Hà Nội hoặc ở nước Pháp, Nhật,...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm