Trực thăng cấp cứu ngư dân ngộ độc khí trên biển

Đó là các ngư dân: Bùi Thanh Chín (40 tuổi), Bùi Thanh Út (37 tuổi), Huỳnh Văn Hoàng (34 tuổi), Danh Em (33 tuổi) và Trần Văn Lợi (20 tuổi).

Bác sỹ Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện Lê Lợi cho biết đến cuối buổi chiều cùng ngày, năm ngư dân này đã hồi tỉnh và được các bác sỹ bệnh viện tiếp tục điều trị tích cực.

Trước đó, chiều 2/5, năm ngư dân trên cùng tàu đánh cá BV 7679 TS (gồm 23 ngư dân đang đánh bắt hải sản tại gần khu vực giàn khoan Tam Đảo 02) mở hầm đá chui xuống thì bất ngờ ngất xỉu.

Thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc xin trợ giúp y tế của giàn khoan Tam Đảo 02. Lúc này, tàu Kỳ Vân 01 (của năm ngư dân. Sau sơ cứu, nhận thấy năm ngư dân ở tình trạng rất nguy kịch do ngộ độc khí nên đã đưa năm ngư dân lên giàn khoan Tam Đảo 02 để tiếp tục cấp cứu.

Tuy được cấp cứu tích cực trên giàn khoan nhưng tình trạng sức khỏe của năm ngư dân vẫn rất xấu, tiếp tục hôn mê, nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, lãnh đạo giàn khoan đã liên lạc vào bờ xin cho trực thăng ra đưa các ngư dân vào bệnh viện.

Ngay trong đêm, Vietsovpetro đã thuê máy bay trực thăng và điều một tổ y, bác sỹ của Trung tâm Y tế Vietsovpetro bay thẳng ra giàn khoan Tam Đảo 02 để đưa năm ngư dân vào Bệnh viện Lê Lợi.

Lãnh đạo Vietsovpetro cho biết chi phí thuê trực thăng khoảng 18.000 USD (tương đương 400 triệu đồng) sẽ do đơn vị chi trả giúp ngư dân./.
Theo Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm