Tự tử vì bố mẹ nghèo không cho đủ tiền mua điện thoại

T.V.P đang điều trị tại bệnh viện.

T.V.P đang điều trị tại bệnh viện.

Chiều 30/9, bác sĩ Phan Thị Thu Trà, Trưởng khoa Hồi sức - cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhân uống thuốc trừ cỏ tự tử là T.V.P, 23 tuổi, trú đội 5, xã Ea Tu, huyện Cư Kuin. 

Gia đình đưa P đến bệnh viện trong tình trạng nồng nặc thuốc trừ cỏ, các bác sĩ của khoa súc rửa dạ dày, hiện bệnh nhân P đã tỉnh táo và được tiếp tục điều trị.  

Bà Đinh Thị B, 62 tuổi mẹ của P cho biết: 2 tuần trước P xin cha mẹ cho 2,5 triệu đồng để mua điện thoại nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ chỉ cho 1,5 triệu đồng. P giận không lấy. 

Khoảng 7h30 sáng 30/9, chồng bà phát hiện P tự tử trong nhà nên đưa P đi bệnh viện cấp cứu.

Theo TPO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm