Ùn ùn 'check in' lễ hội ánh sáng đầu tiên ở Đắk Lắk

(PLO)- Lễ hội ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức tại Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Chương trình lễ hội ánh sáng dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến ngày 28-7 tại hai địa điểm ở Buôn Ma Thuột là Hoa viên TP và Công viên nước Đắk Lắk.

Với hàng trăm mô hình ánh sáng được tạo nên từ hàng triệu chiếc đèn led, lễ hội ánh sáng trở thành “thiên đường sống ảo” của người dân phố núi những ngày cuối tuần.

Các mô hình đều được trang trí bằng đèn led rực rỡ nhưng cũng không kém phần lung linh, huyền ảo.

Các bạn trẻ thoải mái cùng bạn bè tạo dáng và chụp ảnh trong con đường ánh sáng.

 Đây cũng là điểm hẹn của các cặp đôi để ghi lại những hình ảnh đẹp.

Một không gian cuối tuần phù hợp dành cho các gia đình vì ai cũng có thể tự tin “check in” với những mô hình ánh sáng.

Mải mê chụp ảnh, Đỗ Thùy Dương (Krông Ana, Đắk Lắk) chia sẻ: “Tuy nhà cách trung tâm thành phố gần 30 km nhưng mình vẫn rủ bạn bè đến tham gia lễ hội vào cuối tuần. Không gian ở đây rất đẹp, tụi mình hào hứng và chụp rất nhiều ảnh”.

Giá vé để vào cổng là 50.000 đồng/vé đối với người lớn và 30.000 đồng/vé dành cho trẻ em.

Người dân và du khách đến đây chơi rất đông, tại một số mô hình mọi người phải xếp hàng để có thể chụp ảnh nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Ùn ùn 'check in' lễ hội ánh sáng đầu tiên ở Đắk Lắk ảnh 11

Chụp ảnh với ánh trăng được khách tham quan yêu thích vì có thể tạo ra những bức ảnh độc đáo, lưu lại những khoảnh khắc thú vị. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm