VỤ NỔ TẠI PHÒNG CHỜ XE PHƯƠNG TRANG

Vận chuyển trái phép vật liệu nổ, La Hoàng Sang bị khởi tố

Chiều 4-3, Đại tá Phan Minh Tấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Cơ quan CSĐT đã có quyết định khởi tố, tạm giam đối với La Hoàng Sang về tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ theo Điều 232 Bộ luật Hình sự”.

Khoảng 15 giờ chiều 28-2, tại Bến xe Ngã tư Hùng Vương (Ninh Kiều, TP Cần Thơ), một tiếng nổ lớn phát ra từ hàng ghế dành cho hành khách ở phòng chờ hãng xe khách Phương Trang. Từ vị trí phát nổ, La Hoàng Sang (ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Dương Thị Thùy Trang (bạn gái của Sang) và Trần Văn Thạnh (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) bị thương nhẹ. Kết quả xác minh, trước thời điểm phát ra cháy nổ Sang và Dung mang theo ba lô màu đen đi vào phòng chờ và sau đó vụ nổ phát ra từ ba lô này. Sang khai trong ba lô có chứa 1 kg KClO3, 1 kg bột than hoạt tính, 0,5 kg lưu huỳnh và một chai keo dán sắt 502. Do xem trên mạng biết được công thức trộn các loại hóa chất trên để làm chất cháy, tạo chữ kết tủa màu trắng trên mặt đất nên Sang đã mua hóa chất tại một cửa hàng trên đường Võ Văn Tần (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về làm thử nghiệm. Trong khi chờ xe đi TP.HCM thì các hóa chất bỏ trong ba lô phát cháy kèm theo tiếng nổ.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm