“Vật thể lạ” nặng hàng chục ký rơi xuống khu dân cư

Ngay sau đó, nhiều người nhìn thấy nhiều mảnh vỡ như kim loại bay tứ tung, một mảnh vỡ khá lớn hình thù lạ từ trên cao rơi xuống cắm sâu vào ruộng rau muống của ông Đào Ngọc Sơn.

Nhận tin báo, lực lượng công an phường cùng Ban chỉ huy quân sự Quận đội Thủ Đức nhanh chóng có mặt phong tỏa quanh khu vực ruộng rau muống tìm kiếm “vật thể lạ” để làm rõ nguyên nhân.

Khi đưa mảnh vỡ đang cắm sâu dưới mặt ruộng lên, cơ quan chức năng phát hiện đây là mảnh vỡ bánh đà bằng gang (nặng khoảng 70 kg) của máy nghiền nhựa. Ngay sau đó, công an đã xác định được vị trí xảy ra sự cố là tại xưởng sản xuất ống nhựa Đại Minh (cách hiện trường khoảng 200 m).

“Vật thể lạ” nặng hàng chục ký rơi xuống khu dân cư ảnh 1

Mảnh vỡ nặng khoảng 70 kg được đưa lên từ ruộng rau muống nhà ông Sơn. Ảnh: Đ.LÊ

Theo điều tra ban đầu thì xưởng nhựa Đại Minh vừa mua một máy nghiền nhựa có xuất xứ từ Trung Quốc. Chiều 23-3, trong lúc công nhân xưởng vận hành thử nghiệm máy đã xảy ra sự cố làm gãy bánh đà gây tiếng động lớn, hất tung mái nhà và bánh đà vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Trong đó mảnh lớn nhất rơi xuống ruộng rau trên đất nhà ông Sơn.

Hiện các mảnh vỡ còn lại vẫn chưa xác định được vị trí rơi, đồng thời chính quyền địa phương chưa tiếp nhận trình báo nào của người dân về thiệt hại tài sản, con người qua sự cố trên.

ĐĂNG LÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm