Vietlott kỷ niệm 10 năm thành lập với dấu ấn ‘Mới! Để tốt hơn’

Tại buổi lễ Vietlott đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ Công An cho những thành tích đã đạt được.

Vietlott là Công ty 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính được thành lập vào ngày 05-12-2011. Vietlott ra đời với sứ mệnh phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng tại Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm. 

Sau 10 năm thành lập với gần 5 năm chuẩn bị kinh doanh và hơn 5 năm chính thức kinh doanh, Vietlott đã mang đến người chơi Việt Nam các sản phẩm xổ số tự chọn hấp dẫn như Mega 6/45, Power 6/55, Max 4D, Max 3D/3D+, Max 3D Pro và xổ số quay số nhanh Keno. Hệ thống phân phối của Vietlott đã có hơn 5.600 thiết bị đầu cuối trên toàn quốc và hệ thống qua Vietlott SMS với khoảng 400.000 tài khoản tham gia. Ước tính đến ngày 05-12, doanh thu của Vietlott đạt hơn 22.000 tỷ đồng, trả thưởng khoảng 13.000 tỷ đồng, đóng góp gần 6.200 tỷ đồng vào ngân sách các địa phương và tạo ra khoảng 11.000 việc làm trên cả nước. Trong những năm gần đây, Vietlott luôn nằm trong Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Vietlott.

Dấu ấn của Vietlott trong chặng đường vừa qua thể hiện đầy đủ tinh thần “Mới! Để tốt hơn”. Mới trong việc đưa ra những sản phẩm hấp dẫn, mới lạ, đáp ứng thị hiếu của người chơi từ đó góp phần đẩy lùi hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Mới trong việc tạo ra văn hóa chơi xổ số mới khi người chơi được phép tự lựa chọn những con số yêu thích, chơi một cách chủ động và có trách nhiệm. Mới trong việc ứng dụng công nghệ để cho phép phân phối xổ số qua các kênh hiện đại như thiết bị đầu cuối hoặc qua điện thoại, tạo sự thuận tiện cho người chơi đồng thời cho phép quản lý hoạt động kinh doanh xổ số chính xác và hiệu quả. Mới còn thể hiện việc cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn thế giới trong hoạt động kinh doanh xổ số. Với những kết quả đã đạt được, Vietlott đã lọt top 10 Thương hiệu mạnh ngành dịch vụ số - bán lẻ năm 2020 - 2021.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế thuộc Bộ Công An phát biểu tại buổi lễ.

Song song với hoạt động kinh doanh, Vietlott còn xác định an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển. Vietlott cùng người trúng thưởng, đối tác và hệ thống đại lý đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến đối tượng trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Một số chương trình ý nghĩa đã được hệ thống Vietlott xây dựng và triển khai cùng các đối tác và người trúng thưởng có thể kể đến như “Trao cơ hội nối ước mơ”, “Mái đỏ yêu thương” và “Cơ hội để tốt hơn”. Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp cả nước, Vietlott cũng là doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp vào Quỹ vaccine và các hoạt động khác hỗ trợ công tác chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tài chính đã đánh giá Vietlott hiện diện trên khắp cả nước, có mặt từ thành phố lớn đến các tỉnh vùng sâu, vùng xa và có mặt trên cả không gian số qua điện thoại. Nhắc đến Vietlott là liên tưởng đến may mắn, hiện đại và mới mẻ. Điều đó đã thể hiện những dấu ấn của Vietlott trong việc hiện đại hóa, đa dạng hóa ngành xổ số.

Trong thời gian tới Vietlott sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống kinh doanh tăng cường số lượng điểm bán hàng trên cả nước và phát triển các phương thức phân phối mới và hiện đại. Song song với việc phát triển hệ thống phân phối, Vietlott sẽ nghiên cứu để cải tiến và ra mắt thêm các sản phẩm xổ số tự chọn hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu cũng như xu hướng thị trường. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của Vietlott đối với người chơi và cộng đồng thông qua việc đẩy mạnh chương trình chơi có trách nhiệm và an sinh xã hội. 

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng của Việt Nam, Vietlott sẽ không ngừng nỗ lực trên hành trình xây dựng, lan tỏa niềm tin và mang đến nhiều cơ hội tốt đẹp hơn cho người dân và cộng đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm