Vụ ai cứu sông Giêng?: Đồng Nai, Bình Thuận phối hợp tìm thủ phạm

Tại cuộc họp, UBND hai tỉnh thừa nhận việc ô nhiễm trên sông Giêng gây ra cá chết hàng loạt, nước bốc mùi tanh và ảnh hưởng đến hơn 100.000 người dân ở thị xã La Gi dùng nguồn nước này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đủ căn cứ để quy kết nhà máy nào là thủ phạm. Hiện trên khúc sông này có một số nhà máy nằm trên tỉnh Đồng Nai, trong khi nước thải ra sông thì người dân Bình Thuận phải gánh chịu. Theo quy chế, nếu Cảnh sát môi trường Bình Thuận phát hiện nhà máy ở Đồng Nai xả thải thì có quyền lập biên bản kiến nghị và UBND tỉnh Đồng Nai sẵn sàng đình chỉ ngay.

Dự kiến đầu năm 2011, Cục Kiểm soát môi trường thuộc Tổng cục Môi trường sẽ lập đoàn kiểm tra các nhà máy hoạt động trên khúc sông này. Cục Cảnh sát môi trường cũng đề nghị cảnh sát môi trường hai tỉnh vào cuộc.

P.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm