Xe chở gỗ lậu lao xuống hố sâu, một người tử nạn

Theo Công an xã Suối Bạc, chiều 1-9, ông Lộc điều khiển xe máy chạy lên núi Hòn Đát (thuộc xã Suối Bạc) chở một súc gỗ lậu dài 2 m đi tiêu thụ. Do trời mưa, đường trơn trượt, ông Lộc bị mất tay lái, lao xuống hố sâu. Sau đó, người dân địa phương đi làm rẫy phát hiện, đưa ông Lộc đi cấp cứu nhưng ông không qua khỏi.

Rạng sáng cùng ngày 3-9, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 11 m3 gỗ táu (gỗ nhóm II) không rõ nguồn gốc trên xe ô tô biển số 77K-8171 do Mai Hải Vũ (trú Bắc Lý, TP Đồng Hới) điều khiển. Trước đó, tại khu vực động Xa Rường (xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng kiểm lâm huyện đã phát hiện một xe ô tô (chưa xác định được biển số) đang vận chuyển gỗ lậu. Phát hiện thấy lực lượng kiểm lâm, lái xe đã đổ hơn 5,5 m3 gỗ (gồm 20 phách gỗ thuộc nhóm III đến nhóm V như trường, dẻ, bời lời...) xuống khe suối và bỏ chạy. Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết trong năm ngày qua đã thu giữ hơn 12 m3 gỗ các loại.

TÀI ĐỨC - T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm