Xử phạt người bán thuốc lá và rượu bia cho trẻ em

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM góp ý ở Điều 7 của luật có nêu các hành vi bị nghiêm cấm gồm bán, cho hoặc không ngăn chặn trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích cần phải có chế tài đi kèm với cấm. Đồng thời, cần quy định rõ nếu vi phạm thì sẽ bị cơ quan nào xử lý, xử phạt.

Xử phạt người bán thuốc lá và rượu bia cho trẻ em ảnh 1

Các đại biểu góp ý tại buổi hội thảo.

Bà dẫn chứng ở một số nước phương Tây, người trên 21 tuổi mới được mua rượu bia và chỉ được bán rượu bia cho người trên 21 tuổi, nếu vi phạm thì công an có quyền xử lý.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng I, tại Điều 41 nêu bổn phận của trẻ em với bản thân có chi tiết trẻ em không đánh bạc, không mua, bán, sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích có hại cho sức khỏe... Như vậy, các em thích thì làm, không thích thì không làm chứ không bị nghiêm cấm hay sao?

Ông đề nghị cần nghiêm cấm hành vi này đối với các em để các em có ý thức và trách nhiệm không thực hiện. Ngoài ra, các hành vi đã bị cấm thì phải có chế tài cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm